Huế tiếp tục “đánh thức” bờ sông Hương bằng công viên và sân khấu lớn
Không còn là những khoảng đất trống ít người lui tới, khu vực bờ Bắc cầu Nguyễn Hoàng (phường Kim Long) sắp tới sẽ khoác lên mình diện mạo hoàn toàn khác.
Ngày 17-3, UBND TP Huế thông tin vừa phê duyệt dự án chỉnh trang cảnh quan tại bờ bắc sông Hương cạnh cầu Nguyễn Hoàng. Đây là một bước đi tiếp theo trong hành trình “đánh thức” không gian ven sông Hương, vốn được xem là linh hồn của đô thị Huế.
Dự án có quy mô khoảng 1,5ha, với điểm nhấn đáng chú ý nhất là một sân khấu ngoài trời sức chứa khoảng 1.000 người kết cấu bê tông cốt thép, sàn gỗ lim, bậc ngồi bằng đá nguyên khối kéo dài gần 300m, tích hợp hệ thống đèn LED.
Đi cùng đó là hệ thống đường dạo dài hàng trăm mét, lát đá granite, kết nối các không gian nhỏ trong công viên. Một khu dịch vụ rộng hơn 200m², kết hợp nhà vệ sinh công cộng, cũng được thiết kế theo hướng “xanh” với mái trồng cỏ để chống nóng, vừa tạo cảm giác dễ chịu.
Khi hoàn thành, khu vực này sẽ nối mạch với tuyến đi bộ từ cầu Dã Viên lên chùa Thiên Mụ dài gần 3km đã làm trước đó. Người dân, du khách có thể đi bộ hoặc đạp xe dọc một dải không gian liên tục, thay vì những đoạn đứt quãng như trước.
Đại diện Trung tâm Công viên Cây xanh TP Huế chia sẻ, mục tiêu của dự án không dừng ở việc “làm đẹp”, mà hướng tới việc tạo ra một điểm sinh hoạt cộng đồng thực sự. Theo đơn vị này, nhiều năm qua, Huế đã có thêm các tuyến đi bộ ven sông, nhưng vẫn thiếu những điểm dừng chân đủ hấp dẫn để người dân tụ lại, tương tác và sử dụng không gian theo đúng nghĩa. Công trình lần này vì vậy được tính toán để “giữ người” từ chỗ ngồi, ánh sáng, đến không gian tổ chức sự kiện.
Dự án có tổng mức đầu tư gần 34 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong vòng 2 năm. Ngoài tuyến đường đi bộ lót sàn gỗ lim 64 tỷ đồng ở bờ nam sông Hương, TP Huế cũng đã xây dựng một sân khấu ngoài trời ở trước bia Quốc học trên đường Lê Lợi và được nhiều người dân đón nhận.
Võ Thế Nghĩa










